Phật dạy

Phật dạy biết khoan dung chính là Tu dưỡng

Khoan dung không phải cho người, khoan dung là để cho mình. Trẻ biết khoan dung thì đường đời thuận lợi, già biết khoan dung thì thanh thản bình an. 



Phật dạy: 9 cách cải mệnh, hóa giải bất hạnh, tìm lại bình yên mỗi ngày

Theo lời Phật dạy, vận mệnh nằm trong tay mỗi người. Có những cách tự cải biến vận mệnh để mỗi ngày của bạn đều hạnh phúc và bình yên.

Người tu hành khổ não vì mỹ sắc tỉnh ngộ bởi lời Phật dạy về lẽ vô thường

Sắc dục không phải là làn sóng dữ, nhưng lại dễ dàng nhấn chìm biết bao anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay, đặc biệt đối với người tu luyện mà nói, nó chính là “tử quan” không thể xem thường, nhất định phải trừ bỏ.

Lời Phật dạy về sống có đại khí, hiên ngang giữa đất trời

Bên trong nhân cách con người có một thứ mê lực hấp dẫn mọi người, gọi là “đại khí”. Bất luận người địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận sang hay hèn, điều có khả năng lôi cuốn người khác nhất chính là “đại khí”. 

Lời Phật dạy: Toan tính không đem lại cho bạn hạnh phúc

Cuộc đời, nào phải cứ toan tính là có được những gì mong ước...