04/06/2021 11:34 View: 1093

Rộ tin đồn: Dân xài nước sông Đà toi rồi ?

Cách đây vài phút, trên facebook cá nhân của nhà báo Phạm Dương Ngọc (hiện đang công tác tại VTC New) có đưa tin về nguồn nước sông Đà sau vụ đổ trộm dầu thải. Theo như nội dung cảnh báo thì hiện nay, nguồn nước mà nhà máy nước sông Đà cung cấp cho Hà Nội đang bị nhiễm chất "cực kỳ độc, siêu độc", đến mức "ruồi ngửi cũng chết".  

dau thai dau doc nuoc song da

Dầu thải đầu độc nước sông Đà xuất phát từ đâu?

Sáng nay phóng viên đã làm việc với công ty Cổ phẩn gốm sứ CTH, đơn vị được được cơ quan công an xác định là chủ của số dầu thải bị đổ trộm ra sông Đà vào hôm 8.10 vừa qua. Bước đầu xác định tổng số dầu thải được chuyển giao trái phép là hơn 8,8 tấn.

Theo biên bản kiểm tra của Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an với công ty này vào ngày 19.10 mới đây, đã bước đầu xác định Lý Đình Vũ ở Thuận Thành Bắc Ninh đã chủ động liên hệ với bà Trang- trợ lý giám đốc Công ty để đề xuất về việc xử lý số dầu thải đang lưu trữ tại công ty. Theo thỏa thuận, bà Trang sẽ phải trả cho Vũ với giá tiền 1.000 đồng/lit. Đến sáng ngày 7.10, Vũ gọi 2 người khác là Đại và Thám đến thu gom dầu thải trong công ty. Do bà Trang đi vắng, nên 2 nhân viên khác của công ty đã hỗ trợ quá trình thu góm cho nhóm người này. Theo thỏa thuận ban đầu, bà Trang phải trả cho nhóm của Vũ 1000 đồng/lít dầu thải, nhưng đến nay bà Trang chưa thực hiện được và không liên lạc được với Vũ nữa.

Cơ quan công an cũng bước đầu xác định một số hành vi vi phạm của công ty gốm sứ CTH như: chuyển giao chất thải nguy hại cho các cá nhân không có chức năng xử lý, quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định…

nha may nuoc song da nhiem ban

Nguyên văn đoạn cảnh báo này như sau: 

"Dân xài nước sông Đà toi rồi - sau khi sst được chia sẻ nhiều, anh ấy đã sửa lại thành "Dân xài nước sông Đà cẩn trọng"

Vừa gặp một chuyên gia hoá học, nghe anh phân tích về nước từ nhà máy nước sông Đà mà rợn tóc gáy.

Sự thật, là công ty Thanh Hà kia không phải nung gốm sứ gì sất, mà họ nhiệt phân (không phải đốt đâu nhá) lốp ô tô, nhựa, nilon... tóm lại là rác thải cao su, để lấy dầu FO.

Trong quá trình nhiệt phân thu dầu FO, thì sinh ra chất thải có một số loại cực kỳ độc, siêu độc, chỉ ngửi mùi đã dị ứng phù nề toàn thân, ruồi ngửi cũng chết, mà hiện tại các kỹ sư hoá học Việt Nam cũng không đủ trình độ xử lý được.

Các công ty như kiểu Thanh Hà thường ký hợp đồng với các doanh nghiệp môi trường bé tẹo cho có. Bản thân các công ty môi trường cũng không đủ năng lực xử lý ngoài việc đem chôn.

Chi phí xử lý tốn khoảng 1000 đô/khối, nên hầu hết là đổ trộm.

Các phương pháp lọc hiện tại không xử lý được các chất này. Nên nếu chất thải có trong hồ nước Đồng Bài thì hệ thống lọc của nhà máy là vô nghĩa.

Nếu bọn kia đã đổ trộm nhiều lần, và nếu các chất hoá học ngấm sâu lòng đất, vào hồ, thì phải thau rửa, múc bùn toàn bộ hồ Đồng Bài. Nếu không, số lượng chất độc này sẽ tiếp tục ngấm dần vào 2 triệu dân Hà Nội. Các thông số an toàn mà nhà máy nước này công bố, chỉ là 10/hàng ngàn thông số hoá học, không có ý nghĩa gì nhiều.

Khi nào rảnh, sẽ phân tích kỹ về chuyện này, với các thông số khoa học.

Còn bây giờ, chúng ta dùng nước này uống hay không, là tuỳ chúng ta."

Có hay không chuyện chất thải cực độc như nhà báo đã viết?

Ngay khi vừa đăng tải, sst của anh Phạm Dương Ngọc đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ công đồng mạng. Bài viết nhận được nhiều bình luận và chia sẻ tăng chóng mặt. Đa số mọi người đều rất hoang mang và lo lắng cho nguồn nước mà gia đình mình đang sử dụng.

"Mong nhà báo “nghe nói” từ một chuyên gia chuẩn vì chuyện này liên quan cả triệu người trong đó có cả nhà tôi. - Duy Phú

Đang hoang cmn mang luôn. Nhiều luồng thông tin vô cùng nhạy cảm. A cũng vừa đọc bài này. Cũng đamg search thông tin về quy trình sản xuất FO và chất thải sau sản xuất. Mệt mỏi ghê. - Duong Dac Tho

Chất bẩn kia là rác thải cao su nhiệt phân nghe có vẻ hợp lý hơn dầu thải. Vì dầu thải hiện trên thị trường vẫn có giá, vẫn có nơi thu mua. Mình vẫn hy vọng đây là Fake News, nhưng nếu là thật thì toang rồi. - Mây

"Bài viết này đang được share nhiều trên newsfeed của mình, đưa ra 1 số thông tin không kiểm chứng rằng, dầu đổ trộm của cty gốm sứ Thanh Hà ở khu vực đầu nguồn nước nhà máy nước sông Đà chứa rất nhiều chất độc không thể xử lý. Theo bài viết, dầu thải của cty Thanh Hà này là dầu thải của quá trình nhiệt phân cao su phế thải để sản xuất dầu FO - dùng làm nhiên liệu cho các lò đốt - nên chứa nhiều chất độc. Mình tìm hiểu về việc sản xuất dầu FO từ cao su phế thải - thì đây là 1 công nghệ mới để xử lý rác thải cao su. Và theo 1 số báo cáo thì chất thải của quá trình này chỉ là khí gas và carbon rắn, không có dầu thải. Việc sử dụng công nghệ sản xuất dầu FO từ cao su phế thải được sử dụng khá nhiều ở các nhà máy gốm sứ. Mình đánh giá bài viết này là một sản phẩm nhằm gây hoang mang dư luận và lèo lái để có lợi cho các một hãng bán nước nào đó mà người này hoặc ai đó sẽ nhắc đến dưới comment" - Nguyễn Minh Đức

Vậy thực hư chuyện này như thế nào? và dầu thải đổ xuống nguồn nước cung cấp cho nhà máy xử lý nước sông Đà thực ra là gì? Người dân đang rất cần câu trả lời chính xác và thoả đáng. 

Bởi một thông tin "nghe nói", "nghe được", "từ một chuyên gia"... Mà không rõ vị chuyên gia ấy là ai, nghe nói từ đâu..lại bắt nguồn từ một nhà báo khá nổi tiếng với nhiều loạt bài điều tra, được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội đưa lên thì rất cần tính xác thực, phân tích chuyên sâu và thông tin rõ ràng hơn nữa. 

Chúng ta hãy cùng chờ phân tích từ anh ấy & thông báo từ các cơ quan chức năng /.

Tamlinh.org

Từ Facebook nhà báo Phạm Dương Ngọc