10/03/2022 19:42 View: 369

Vật thể MA QUÁI trong không gian phát ra tín hiệu 20 phút một lần

Các nhà thiên văn học đã bất ngờ phát hiện ra một vật thể 'ma quái' chỉ cách Trái Đất 4.000 năm ánh sáng giải phóng năng lượng khổng lồ khoảng ba lần một giờ và rất khác thường

Vật thể bí ẩn cách trái đất 4000 năm ánh sáng

Các nhà thiên văn học cho biết phát hiện mới về một vật thể bí ẩn trong không gian chỉ cách Trái Đất 4.000 năm ánh sáng không giống bất cứ thứ gì từng thấy trước đây.

Họ cho rằng vật thể lạ có thể là một ngôi sao neutron hoặc một ngôi sao lùn trắng với từ trường cực mạnh, hoặc có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác lạ chưa từng biết đến.

  • Khi quay trong vũ trụ, vật thể ‘ma quái’ sẽ phát ra một chùm bức xạ.
  • Cứ sau 20 phút thì nó trở thành một trong những vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm.
  • Các quan sát cho thấy vật thể lạ giải phóng một luồng năng lượng khổng lồ ba lần một giờ.

Tyrone O’Dohert, nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Curtin đã phát hiện ra điều bất thường khi sử dụng kính thiên văn Murchison Widefield Array ở vùng hẻo lánh Tây Australia.

O’Doherty chia sẻ rằng: “Thật thú vị khi điều mà tôi xác định vào năm ngoái hóa ra lại là một vật thể kỳ lạ như vậy. Trường nhìn rộng và độ nhạy cực cao của kính thiên văn Murchison Widefield Array là lựa chọn hoàn hảo để khảo sát toàn bộ bầu trời và phát hiện những điều bất ngờ”.

Natasha Hurley-Walker, nhà vật lý thiên văn từ Đại học Curtin, Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Thiên văn Vô tuyến (ICRAR) ở Australia dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết nhóm phát hiện ra vật thể bí ẩn khi lập bản đồ sóng vô tuyến trong vũ trụ.

Natasha Hurley-Walker nói: “Vật thể lạ xuất hiện và biến mất trong vài giờ khi chúng tôi thực hiện quá trình quan sát. Điều đó hoàn toàn bất ngờ xuất hiện cách Trái Đất khoảng 4.000 năm ánh sáng”.

Có gì bất thường ở vật thể này?

Các vật thể phát sáng rồi tắt trong vũ trụ không phải là mới với các nhà thiên văn học, một số vật thể xuất hiện trong vài ngày và biến mất sau vài tháng, cũng có những vật thể nhấp nháy và tắt trong vòng vài giây.

Tuy nhiên, nhà vật lý thiên văn Gemma Anderson, đồng tác giả nghiên cứu cho biết việc tìm thấy vật thể có thể phát sáng trong một phút, lặp lại chu kỳ sau 20 phút khiến phát hiện mới thực sự bất thường và đáng quan tâm.

Vật thể bí ẩn rất sáng, nhỏ hơn mặt trời, phát ra loại sóng vô tuyến cho thấy nó có từ trường cực mạnh.

Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi vật thể và trong thời gian chờ đợi họ tìm kiếm thêm bằng chứng về những vật thể tương tự.

Natasha Hurley-Walker nói: “Nhiều phát hiện hơn giúp cho các nhà thiên văn biết liệu đây là một sự kiện hiếm gặp hay một quần thể mới khổng lồ mà con người chưa bao giờ tìm thấy từ trước đến nay”.

Nguồn: VGT