04/06/2021 11:51 View: 2323

Tâm linh: Trúng số khi mua vé cầu may trong đám tang

Việc mua vé số rồi trúng số ở những đám tang có thật không? Nếu có trúng thì vì sao như thế? Có phải người đã khuất phù hộ cho trúng số không ạ? 

danh de trong dam ma

Mua vé số trong đám tang, đám ma

Đám ma hay còn gọi là đám tang, là buổi lễ chính thức dành về cho cái chết của con người hoặc đôi khi là một sinh vật sống nào đó đã chết. Mỗi nước, mỗi tôn giáo đều có quy tắc riêng về lễ đám ma. Một buổi lễ an táng có thể được tổ chức ở nhà người chết, nhà thờ, chùa hoặc một nơi nào đó.

Đối với con người chúng ta hay bất kỳ sinh vật sống nào trên đời cũng phải trải qua cái chết. chết sớm hay muộn tùy thuộc vào duyên số của mỗi người. Nhưng đám ma luôn mang đến cho người sống những đau buồn, tang tóc, nước mắt, người ra đi không sao nhưng để lại nổi đau rất lớn cho người sống. Chính vì vậy mà đám ma là một lễ nghi hết sức ý nghĩa và chính nó cũng cho ra những con số đánh đề.

Số đề là một hình thức trò chơi được dựa theo kết quả xổ số, đây thuộc vào loại trò chơi cờ bạc, chính vì vậy mà bị nghiêm cấm tại Việt Nam. Xổ số là do nhà nước tổ chức, tổng có 18 lần xổ, lần đầu xổ 2 lồng cầu, lần 2 xổ 3 lồng cầu, lần 3,4,5,6 xổ 4 lồng cầu, các lần còn lại xổ 5 lồng cầu. Trò cờ bạc này dựa vào hai con số cuối của mỗi lần xổ để làm kết quả. Nhà nước xổ số phải tốn tiền tổ chức, còn người chủ đề tức là người làm cái thì không mất công tổ chức, chỉ ăn theo kết quả nhà nước xổ, họ chỉ mất công tổ chức đường dây ghi đề dành ăn với nhà nước.

Lý giải việc trúng số khi mua vé số trong đám tang

Việc này, thực là cũng có người đánh số đề hoặc là mua vé số trong những ngày lễ tang gia mà người ta tham dự thì được trúng.
Nhưng mà tỉ lệ phần trăm trúng hiếm vô cùng, cho nên có thể hiểu đó cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Có người đồn đại rằng do hồn người vừa mất kéo số cho họ trúng số. Việc này vô lý lắm. Vì chân hồn người vừa mất thì tinh thần đang loạn động, hỗn loạn, đau đớn vô cùng. Đến cả việc nhận thức được bản tâm mình còn không thể, cần nhiều ngày mới định thần tỉnh trí, thì làm sao mà đi giành giật số gì cho trúng được.

Việc mua vé số trong ngày tang lễ, nếu đơn giản là thấy người ta nghèo khốn rồi muốn mua, hay bản thân thực sự thấy đau đớn khổ sở quá muốn mua để tìm cầu một cái gì đó thay đổi cuộc đời thì cứ mua thôi. Chứ nếu cứ gán ghép cho người vừa mất phù hộ để trúng số thì thật là miễn cưỡng và vô lý.

Hãy nhớ rằng: Của làm ra để trên gác / của cờ bạc để ngoài sân / của phù vân để ngoài ngõ. Thứ tiền bạc kiếm được dễ dàng, bằng những cách thức phi đạo đức thì chẳng bao giờ bền lâu. Quy luật này với dân cờ bạc lô đề càng đúng. 

Tổng hợp