04/06/2021 11:34 View: 3445

Quy tắc dâng Hoa cúng trong đời sống tâm linh người Việt

Hoa là một trong những vật phẩm không thể thiếu trong tâm linh. Hoa là sự kết hợp vẻ đẹp của đất trời. Hoa có sắc đẹp có hương thơm. Nhưng việc dâng cúng hoa cũng cần có những phép tắc rất rõ ràng.

quy tac chon va dang hoa cung phat, cung to tien

Các quy tắc cơ bản khi chọn & dâng hoa cúng Phật, cúng tổ tiên

2 cách cơ bản để dâng cúng hoa

Xưa kia tại Ấn Độ khi dâng hoa cúng Phật các đệ tử lấy các bông hoa còn nguyên bông tung lên trời để cúng Phật. Phật bước chân trần lên những bông hoa biểu sức cho sự cao đẹp giải thoát được nâng đỡ bởi sự cao đẹp của thế gian. Hoặc họ lấy hoa xâu lại từng chuỗi và đeo lên cổ hoặc tay của chư Phật và chư tăng.

Hiện nay trong đạo Phật, do điều kiện kinh tế nên chúng ta tách thành từng cánh và tung hoa cúng giàng. Việc dâng cúng hoa theo cổ truyền Việt Nam có hai cách cơ bản là để hoa vào đĩa và cắm hoa vào bình. Phụ thuộc vào từng loại hoa, thời điểm xã hội và đặc tính vùng miền sẽ tuỳ biến khác nhau.

Ngày xưa do điều kiện kinh tế khó khăn nên chúng ta thường bắt gặp những gánh hàng hoa đi dọc phố. Các bà, các mẹ bọc bông hoa ngọc lan, hoa bưởi hoa sói... trong những gói lá chuối, lá sen xanh mướt ... người ta mua về để ra một đĩa và bày cúng Phật thánh tổ tiên. Còn đối với các loại hoa như hoa huệ, hoa cúc, hoa sen hoa mẫu đơn... thường được cắm vào lọ. Ngày nay, do du nhập nghệ thuật cắm hoa phương Tây nên một số nơi đã áp dụng phương pháp nghệ thuật này vào thờ cúng.

Chọn các loại hoa cúng Phật, tổ tiên

Xưa kia các loài hoa cúng rất ít nên hoa cúng chủ yếu là huệ, sen, cúc, móng rồng, ngọc lan, hoa sói, hoa ngâu ...nhưng nay đã có rất nhiều loại hoa mới được đưa vào thờ cúng như hoa ly, hoa dơn, hoa lan,... làm đa dạng màu sắc và hương hoa. Một số người dựa vào tên hoa như hoa Ly nghĩa Ly Biệt mà không thờ, như vậy là hoàn toàn sai lầm và mê tín.

hoa cung

Xem thêm: Sự thật về các loại hoa không được dùng khi thờ cúng

Quy tắc dâng hoa cúng Phật, tổ tiên

Tuy nhiên, việc dâng cúng hoa cũng có một số quy định như:

  • Nếu cắm hoa vào bình thì nên để số lẻ tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển.
  • Hoa dâng cúng chọn hoa mang hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát tránh những hoa có hương thơm quá hắc.
  • Hoa dâng cúng nên đặt về phía bên tay phải so với người cúng. Theo quan niệm xa xưa thì nhà ở người Việt thường làm hướng về phương Nam, bình hoa đặt về phương Đông tượng trưng cho sự khởi đầu của vũ trụ (mặt trời mọc) còn bên phía Tây đặt mâm hoa quả tượng trưng cho kết quả. Hoa đã kết thành quả (Đông bình - Tây quả). Hiện nay do nhu cầu thẩm mỹ nên hoa thường đặt hai bên thể hiện sự cân đối và đẹp mắt.
  • Khi cắm hoa chú ý các hướng hoa phải quay đều 4 phía, hiện nay chúng ta thường để hoa đẹp quay ra ngoài cho trần gian ngắm còn các cụ ngồi ngắm cuống hoa đằng trong, như vậy là chưa được.
  • Bình hoa tốt nhất nên làm bằng gốm. Theo quan điểm âm dương thì thổ sinh mộc. Hoa lớn lên từ đất. Nếu cắm hoa vào bình bằng đồng sẽ gây ra sự tương khắc trên ban thờ.

Tamlinh.org