04/06/2021 11:33 View: 8739

Nguyên tắc khi đi lễ Đền, Điện, Phủ và dự đồng bạn nên biết

Được nghe, được đọc, được học nguyên tắc đó là phúc ấm của người tu đạo. Chỉ sợ không được biết mà làm bừa nên bài viết hôm nay, Tamlinh.org xin gửi đến các thanh đồng, đồng tân lính mới các phép tắc để hầu hạ nhà Thánh tốt hơn, đúng lề lối con nhà Thánh. 

Có thể không đúng hoàn toàn nhưng đây là kinh nghiệm từ các thanh đồng đi trước truyền lại, một số điều loại trừ người đang ốm hoặc có dị tật. Xin chia sẻ:

nguyen tac khi bac ghe hau thanh, le den chua mieu phu

1. Không ăn mặc hở hang "quần áo kín đáo gọn gàng chân tay người phải sạch sẽ "

2. Nữ đến tháng lễ ngoài sân không vào chánh điện.

3. Không nói to tiếng khi đã bước qua cửa Đền vào đền .

4. Nữ dưới 61 tuổi (dưới 36 năm đồng) khi lên sập công đồng không được ngồi khoanh chân để lễ. Buộc phải quỳ "nghiêm cấm dựng gót, khi quỳ phải úp mu bàn chân xuống"

5 .Nữ dưới 61 tuổi (dưới 36 năm đồng) không ngồi lễ hay quỳ lễ chính giữa sập công đồng. Hãy ngồi sang hai cánh

6. Nghiêm cấm khi lễ xong mà đứng dậy quay lưng lại trên sập và quay lại ban thờ bước ra ngay. Hãy lùi từ từ ra mép sập mới được quay lưng

7. Nghiêm cấm vào đền kê ghế ngồi trong chánh điện. Hiện nay do thời thế thay đổi nên có một số nhà đền kê luôn bàn ghế tiếp khách vào chánh điện, nếu chưa đến 61 tuổi và 36 năm đồng hay có bệnh tật thì hạn chế ngồi ghế đó .

8. Hạn chế đến mức tối đa vào lễ ở cung cấm khi không có việc thật sự trọng đại.

  • Khi vào cung cấm lễ: Mặt phải cúi xuống đất, nam nữ cũng cấm ngửa mặt nhìn lên.
  • Tốt nhất lấy quạt hoặc khăn mùi xoa che nửa mặt lại, kể cả khi kêu cầu (trừ khi Thánh sang tai cho phép ngửa mặt lên).
  • Khi ra cung cấm cũng cúi mặt lùi ra đến tận cửa mới được quay lưng.
  • Lưu ý: Người vừa đi vào nhà vệ sinh hoặc người đang có mồ hôi hay vừa nói đệm nói tục nghiêm cấm vào lễ tại cung cấm 

9. Nghiêm cấm nữ giới ngồi tranh chỗ, hay là ngồi ngang hàng với sư tăng - thủ nhang - pháp sư hay đồng Thầy (nếu như ta biết chắc họ là ba ngôi đó) đang ngồi trên sập lễ.

  • Thậm chí đang lễ cũng không nên lễ lâu hãy nhường chỗ cho họ vào lễ và đứng hay quỳ hai bên sập lễ Thánh cũng được. 
  • Nam giới thấy tăng ni vào lễ dù đang lễ cũng nhường chỗ cho các vị vào lễ trước. Hoặc lễ nhanh và khẩn trương nhường chỗ.
  • Nghiêm cấm: Kể cả đi lễ cùng tăng ni cũng không được ngồi ngang hàng dù cho đã là thầy đồng.

10. Nghiêm cấm khi đi cùng đoàn với Sư tăng, Đồng thầy và pháp sư mà vào đền lễ trước các thầy.

  • Đền đông không có chỗ bầy lễ có thể đội lên đầu.
  • Không nên kêu lễ lâu khi đền đông hãy lễ nhanh chóng để dành chỗ cho người khác .
  • Đặc biệt không tỏ ra bức xúc hay khó chịu và to tiếng hay xung đột với bất cứ ai trong chánh điện đền Thánh, hãy nhẫn nhịn khi ra khỏi đền .
  • Đặc biệt khi có đồng nhân đang bắc ghế trên sập, dù mỏi mệt cũng không được kê ghế ngồi dự lễ.

11. Khi ngồi ngoài sân đền, chú ý không ngồi ghế cao quay lưng (mông) lại chính diện lầu cô lầu cậu và quay lưng lại cửa chánh điện.

  • Một số đền hiện nay đã kê ghế đá đối diện vào công đồng, yêu cầu khi ngồi nghỉ trên ghế này không gác chân quá cao. 
  • Không đứng quá gần sập công đồng khi có người bắc ghế, hãy ngồi xuống mà xem hay dự lễ.
  • Khi xuống hay ngồi trong đền nghiêm cấm ngồi quay mông vào ban ngai

12. Khi lên kêu tấu hay xin lộc, hay nhà Thánh vời lên ban khen dù người đang hầu có bóng Thánh hay không cũng phải quỳ lên úp mu bàn chân xuống sập.

13. Khi kêu tấu xin lộc buộc phải lấy quạt che miệng mũi lại. ( Trước đây khi đồng Thầy hoặc Đồng Anh lính chị cùng bản hội khi bắc ghế làm lễ tấu hương thì buộc con đồng cùng bản hội hoặc đồng con, con nhang, cái bán, ...đi dự hầu phải quỳ hoặc chắp tay lễ theo.  Bây giờ điều này không bắt buộc, ai muốn theo thì theo ")

  • Khi kêu tấu với lại đồng nhân xong nghiêm cấm đứng lên quay lưng lại ngay mà hãy cúi đầu lùi ra mép sập công đồng mới được đứng lên.
  • Nghiêm cấm nói to hay buôn dưa lê to tiếng trong đền khi người ta đang bắc ghế.
  • Nghiêm cấm chê lề lối phép tắc của người đang bắc ghế.
  • Kể cả là anh chị hay bố mẹ thầy đồng của người bắc ghế cũng phải tôn trọng xưng hô đúng ngôi giá khi đồng nhân đang bắc ghế. Nghiêm cấm có thái độ ngang vai.

14. Nếu như thấy không hoan hỉ (" do có vong tà hầu cùng đồng nhân hay đồng nhân nghã mạn ...hoặc sai phép tắc ") có thể ra về.
15. Trong khi bắc ghế có bách gia dự lễ mà lấy ghế ngồi trong chánh điện hãy yêu cầu họ ngồi xuống chiếu. Họ không nghe nhờ nhà đền đuổi ra khỏi đền.

Bài này các đồng anh lính chị các bạn hay đi dự - xem lễ hầu đồng hãy cố gắng học theo và lưu ý. 

Tamlinh.org

Nguồn: TrầnTrần