04/06/2021 11:33 View: 1923

Làm thế nào để tiền đẻ ra tiền?

Người ta đấu nối những đầu dây máy đo tín hiệu điện đồ vào 1 cái cây, sau đó lấy cưa máy tiến sát lại gần để cưa cái cây. Ngay lập tức, biểu hiện điện đồ của máy biến đổi cong vênh lệch lạc zích zắc... Người ta thật sự cắt 1 cành nhỏ của cái cây đó....các đường zích zắc điện đồ trở nên nhọn hoắt ...... zích zắc ở biên độ lớn như 1 người đang kêu la. Các nhà khoa học đã tiến hành thực nghiệm trên rất nhiều loài cây khác nhau và điều này diễn ra tương tự. 

lam the nao de tien de ra tien

Đây là cách duy nhất để TIỀN MỈM CƯỜI - TIỀN SẼ ĐẺ RA TIỀN

Điều này nói lên: thực vật cũng có cảm xúc và cảm giác như con người. Chúng vui vẻ khi được chăm sóc, sợ hãi khi gặp người có ý định làm hại mình. Hơn hết, chúng có thể cảm nhận được suy nghĩ của con người !

Đặc biệt trong quá trình thực nghiệm, người ta thấy điều này thể hiện rõ ràng nhất ở cây keo Umbrella Thorn Acacias ở Châu Phi. Nếu 1 cây bị hươu cao cổ ăn lá, thì chỉ ngay vài phút cây nào đang bị ăn liền tiết ra chất Ethylene để báo động cho những cây gần đó xung quanh đang có nguy hiểm. Ngay lập tức những cây cùng loại xung quanh bơm chất độc vào lá của chúng để hươu cao cổ chừa những cây đó ra

Qua đó chứng minh: Thực vật cũng biết phân biệt họ hàng và biết cách bảo vệ nhau

  • Người ta tiến hành kiểm chứng trên 2 tảng đá được vỡ ra từ 1 khối. Lấy búa đập tan nát 1 tảng, ngay lập tức các phân tử đá bên trong tảng còn lại thay đổi, các cấu trúc sắp xếp không còn như ban đầu nữa. 
  • Người ta đã làm điều tương tự trên sắt, thép, và nhiều chất liệu khác... Kết quả diễn ra tương tự !

Triết học hiện đại cho rằng: Thế giới chia làm 2 phần, vật chất và ý thức ( tinh thần ).  Điều này không phải lúc nào cũng đúng. BỞI TRONG TẤT CẢ CÁC TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO, ĐẶC BIỆT LÀ ĐẠO PHẬT,  ĐẠO PHẬT CHO RẰNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN LÀ 1 THỂ THỐNG NHẤT CÓ SỰ TƯƠNG QUAN QUA LẠI VỚI NHAU

  • Người ta tiến hành đặt những chiếc loa công suất lớn với nhiều decibel, phát ra những âm thanh du dương nhẹ nhàng. Sau đó lấy mẫu nước soi dưới kính hiển vi phóng đại 1000 lần... người ta thấy các tinh thể nước có cấu trúc cân đối như kim cương lấp lánh
  • Cùng cách đó, người ta bật những âm thanh ghê rợn gào thét hoặc những câu từ bất mãn thì ngay lập tức, những tinh thể nước biến đổi cấu trúc thành méo mó biến dạng không cân đối và dễ vỡ.

Điều này đã được các nhà khoa học chứng minh và viết rất rõ ràng qua 2 cuốn sách "Thông điệp của nước" - và "Bí mật của nước" đã được phát hành tại Việt Nam !

1 ví dụ khác :

Năm 1977 các nhà khoa học ở Texas đã phát hiện ra rằng:

"Sự phân rã Uranium sẽ diễn ra 1 cách bình thường nếu các nhà khoa học không quan sát chúng. Nhưng bất cứ khi nào họ quan sát chúng thì quá trình phân rã Uranium sẽ không diễn ra như dự tính. Điều này được khẳng định bởi hàng chục phòng thí nghiệm trên nước Mỹ"

------------------

Những điều trên đã chứng minh: VẬT CHẤT THẬT SỰ CÓ Ý THỨC VÀ CHÚNG HIỂU ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG SUY NGHĨ CỦA CON NGƯỜI. ĐIỀU NÀY TƯƠNG ĐỒNG VỚI QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ PHẬT RẰNG: "VẠN VẬT TRÊN ĐỜI NÀY ĐỀU CÓ TÍNH LINH" !!!!

Trong quan điểm của nhà Phật cho rằng :

NHỮNG SUY NGHĨ CỦA CON NGƯỜI SẼ TẠO THÀNH VẬT CHẤT. SUY NGHĨ TỐT SẼ TẠO RA VẬT CHẤT TỐT. SUY NGHĨ XẤU TẠO RA VẬT CHẤT XẤU. SUY NGHĨ TÁC ĐỘNG LÊN MỌI THỨ Ở XUNG QUANH.  TRONG NHÀ PHẬT GỌI ĐIỀU NÀY LÀ "NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO". CHÍNH VÌ VẬY, TRONG NHÀ PHẬT CÓ 1 BỘ MÔN GỌI LÀ "PHÁT THIỆN NIỆM" NHẰM CẢI BIẾN THẾ GIỚI NỘI TÂM , BỞI TỪ THẾ GIỚI NỘI TÂM SẼ TÁC ĐỘNG VÀO THẾ GIỚI VẬT CHẤT THỰC XUNG QUANH CON NGƯỜI !

  • 1 người phát thiện niệm yêu đương tử tế sẽ gặp những người có thái độ đàng hoàng đứng đắn nghiêm túc trong tình yêu
  • 1 người phát thiện niệm yêu thương người nghèo, bán hàng ăn cho người nghèo thật tâm và giá rẻ để những người nghèo có bữa ăn ngon: ngay lập tức hàng ăn đó đông khách
  • 1 người dẫu có làm gái gú đĩ điếm để lấy tiền, nhưng tiền đó để xây nhà cho mẹ già em nhỏ ở quê cũng sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên may mắn, khó bị công an bắt hơn 1 người đi làm phò phạch gái gú đĩ điếm để lấy tiền ăn chơi hưởng thụ cho bản thân !

HÃY NHỚ NHÀ PHẬT DẠY RẰNG: THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TỒN TẠI NGAY TRONG CHÍNH CÁI NHÂN BAN ĐẦU ĐÃ GIEO. CỨ TRẢI LÒNG YÊU THƯƠNG, HÀNH SỰ VÌ NGƯỜI KHÁC ->  LÀM GÌ CŨNG THÀNH CÔNG !

Nếu đứng dưới góc nhìn của nhà Phật mà phân tích: thì bản chất của kinh doanh thật ra chỉ là "dùng tiền của mình đem lại sự hài lòng cho người khác" !!!!!!!

NGƯỜI KHÁC HÀI LÒNG TIỀN TỰ ĐỘNG COME BACK NGƯỢC LẠI VÀO TÚI TA !

và ngược lại nếu như:

  • Đi 1 chiếc xe oto hay phóng nhanh phanh gấp thốc ga vượt ẩu, vì coi cái xe không giống như bạn mà giống như nô lệ phục vụ. Xe sẽ nhanh xuống cấp. Cứ thói quen như vậy không chịu bảo dưỡng thì sẽ tai nạn mà mất mạng
  • Bán hàng coi khách là "vật chủ" để ký sinh, hút tiền chăm chăm sao cho tiền đầy túi mình mặc kệ lợi ích của khách chỉ 1 thời gian ngắn là vắng tanh chẳng khách nào vào.
  • ......!!!!

Ví dụ thực tế trên để chứng minh: VẠN VẬT TRÊN ĐỜI ĐỀU CÓ LINH !

Vậy tại sao vạn vật trên đời này lại có linh ????? Câu trả lời là: THẬT RA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC LÀ 1, CHÚNG CÓ SỰ TƯƠNG TÁC VỚI NHAU Ở NHỮNG DẠNG VÔ HÌNH mà CON MẮT THỊT HẠN HẸP NÀY KHÔNG THẤY !

Vậy tiền bạc thì sao ??????

Tiền thật ra chỉ là 1 đơn vị để đo đạc những giá trị ngang hàng trong 1 quốc gia. Ví dụ 1 cái tivi giá trị 10 triệu đồng ở Việt Nam thì ở Mỹ nó giá trị 500$ và ở Anh, khoảng 400 Bảng. Tiền được làm bằng những nguyên liệu khác nhau như giấy - polime - kim loại .... vân vân .... bản chất của tiền cầm nắm sờ mó được. Chúng ta thường cho rằng tiền bạc là vật chất, NHƯNG CHÚNG TA QUÊN MẤT 1 ĐIỀU RẰNG: KHI ĐÓI GIƠ 500 NGHÌN RA TRƯỚC MẶT SẼ KHÔNG LÀM CHÚNG TA NO. NGƯỢC LẠI, NẾU Ý THỨC ĐƯỢC CÓ 500 NGHÌN ĐẤY ĐI MUA ĐƯỢC BAO NHIÊU ĐỒ ĂN MỚI LÀM CHÚNG TA NGUÔI NGOAI CƠN ĐÓI ...... KHI CHÚNG TA KHAO KHÁT 1 NGÔI NHÀ ĐẸP CHO BỐ MẸ VỢ CON - CHÚNG TA Ý THỨC ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN SẼ MUA ĐƯỢC NHỮNG DẠNG NHÀ NÀO TRÊN PHỐ NÀO DIỆN TÍCH TIỆN NGHI RA SAO ĐỂ BỐ MẸ VỢ CON CHÚNG TA SUNG SƯỚNG - THÌ TỰ KHẮC SỰ KHÁT KHAO BỎNG CHÁY CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC LÀM DỊU ......... TỪ ĐÓ NHÌN NHẬN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHÀ PHẬT: 

" TIỀN THUỘC PHẦN TINH THẦN - VÀ NÓ CÓ TÍNH LINH VÔ CÙNG MẠNH "

BỞI NÓ CÓ TÍNH LINH RẤT MẠNH NÊN THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA CƯ XỬ VS NÓ RA SAO SẼ QUYẾT ĐỊNH THÁI ĐỘ ĐÁP TRẢ CỦA NÓ VỚI TA THẾ NÀO !

  • NẾU 1 NGƯỜI LUÔN XEM TIỀN LÀ CÔNG CỤ HƯỞNG THỤ - TIỀN SẼ RA ĐI - KÉO THEO VẬN KHÍ TỐT RA ĐI
  • NẾU 1 NGƯỜI LUÔN COI TIỀN LÀ ĐÍCH ĐẾN TRONG MỌI MỐI QUAN HỆ PHẢI ĐƯỢC LỢI - THÌ KẾT QUẢ CUỘC ĐỜI LUÔN XẢY RA ĐỘT BIẾN - THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC RỒI LẠI GÃY NGANG - CUỘC ĐỜI LUÔN "ĐỔ" SANG PHÍA BẤT LỢI
  • NẾU 1 NGƯỜI KHÔNG DÙNG TIỀN ĐỂ THOẢ MÃN BẢN THÂN - KHÔNG DÙNG TIỀN ĐỂ NÂNG CẤP NHỮNG THỨ ĐÃ CÓ SẴN VÀ VẪN RẤT TỐT QUANH MÌNH NHƯ NHÀ NHƯ XE NHƯ ĐIỆN THOẠI ĐỜI MỚI QUẦN ÁO HÀNG HIỆU THAY VÀO ĐÓ DÙNG TIỀN ĐỂ XOA DỊU NHỮNG NỖI THỐNG KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC - DÙNG TIỀN ĐỂ ĐI LAU NƯỚC MẮT CHO NHỮNG HOÀN CẢNH BI ĐÁT KHỐN ĐỐN TẬN CÙNG. DÙNG TIỀN ĐỂ TRẢI RA YÊU THƯƠNG THIÊN HẠ - YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÓ CẢNH KHỔ - THÌ TIỀN SẼ MỈM CƯỜI - TIỀN SẼ TĂNG TRƯỞNG BẰNG NHỮNG CÁCH KHÁC ĐỂ TIỀN LẠI SINH SÔI NẢY NỞ RA NHIỀU TIỀN HƠN ........

ĐIỀU NÀY TRONG NHÀ PHẬT ĐÃ NÓI RẤT RÕ:

"NẾU MUỐN GIÀU CÓ THÌ:

  • 1 LÀ ÂM PHÚC PHẢI ĐỦ NHIỀU ĐỂ SINH RA ĐÃ RƠI VÀO GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ ĐẾ VƯƠNG, 1 BƯỚC CHÂN ĐI BƯỚC TRÊN ĐẦU THIÊN HẠ
  • NẾU LƯỢNG ÂM PHÚC QUÁ CẠN KIỆT SINH RA TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, CHA MẸ TẦM THƯỜNG, SỐNG CUỘC ĐỜI TẦM THƯỜNG THÌ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ GIÀU CÓ TĂNG TRƯỞNG THEO THỜI GIAN LÀ PHẢI BỐ THÍ PHẢI CHO ĐI VỀ TIỀN PHẢI DÙNG TIỀN ĐỂ XOA DỊU NHỮNG NGHỊCH CẢNH ĐỚN ĐAU TỘT CÙNG HƠN TA "

ĐÓ LÀ : SỰ MỈM CƯỜI CỦA TIỀN ! 

BẢN CHẤT TIỀN LÀ LẠNH LÙNG - LÀ VÔ CẢM - LÀ TRANH ĐUA - LÀ BON CHEN - LÀ LỢI LẠC AI CŨNG MUỐN VƠ VÀO. CÀNG NGHĨ CHO MÌNH - SỐNG TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI CÀNG "QUÁ KHÔN" TRONG VIỆC LÀM LỢI CHO MÌNH THÌ XÃ HỘI CÀNG QUAY LƯNG - TIỀN CÀNG LẠNH NHẠT KHINH KHỈNH RỜI ĐI ......

TIỀN VỐN DĨ LÀ "BẠC" ( bạc bẽo ) - TIỀN VỐN DĨ LÀ "TỆ" ( tệ hại ) - NHƯNG KHỐN NỖI THAY TIỀN LẠI CÓ TÍNH LINH CỰC LỚN - NÓ CHỈ CƯỜI KHI SỬ DỤNG NÓ VÀO NHỮNG VIỆC ĐEM LẠI GIÁ TRỊ LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC - THÔNG QUA VIỆC ĐEM LẠI GIÁ TRỊ LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC - KHÔNG CẦU MÀ TỰ DƯNG MỤC ĐÍCH CỦA BẢN THÂN LẠI ĐẠT ĐƯỢC ...... 

HÃY NHỚ RẰNG : " VẠN VẬT ĐỀU CÓ LINH - MUỐN TIỀN MỈM CƯỜI VỚI MÌNH - THÌ PHẢI DÙNG TIỀN ĐỂ LÀM NGƯỜI KHÁC MỈM CƯỜI " !!!!!

Tamlinh.org 

Nguồn:Tuấn Sơn