28/03/2022 18:53 View: 966

Không có cách GIẢI HẠN nào tốt bằng việc sám hối, làm việc thiện, hiến máu, phóng sinh

Có không ít người đầu năm nào cũng tất tưởi đi giải hạn. Thế nhưng cuối năm hạn to, hạn nhỏ vẫn đổ xuống đầu. Lúc ấy, người ta lại than trời trách phận, không biết làm sao để tìm ra lối thoát.

 

Ở vấn đề này, trước tiên ta phải hiểu được nguyên nhân của đau khổ thì mới gỡ bỏ được muộn phiền. Phật dạy, tất cả là do hậu quả của những sai lầm trong quá khứ. Quá khứ có thể là ngày hôm, là lúc nhỏ, là kiếp trước. Mọi sự việc xảy ra ở đời này đều tuân theo luật nhân quả 

Luật nhân quả và sự báo ứng luôn tồn tại cho dù bạn thuộc tôn giáo nào hay không thuộc bất cứ tôn giáo nào. Luật nhân quả chi phối tất cả muôn loài trong vũ trụ một cách thầm lặng

Nếu bạn hiểu được rằng, số phận là do Nhân quả nghiệp báo chi phối, rằng đau khổ hay hạnh phúc, may mắn hay xui xẻo đều do bạn tự tạo ra thì liệu có phương pháp nào giải trừ không?

Đức Phật dạy, để cuộc sống an yên, tai ương lùi xa, chẳng có cách giải hạn nào tốt bằng việc sám hối, làm việc thiện, cứu người, phóng sinh

Thành tâm sám hối 

Sống ở đời, không ai là không từng phạm lỗi. Có thể hôm nay bạn quá nóng giận, cáu gắt với đồng nghiệp. Vì thế, ít nhất phải có tâm sám hối

Nếu bạn biết bạn đã phạm phải lỗi lầm gì trong quá khứ, hãy thành tâm quỳ lạy trước đấng mà bạn tôn thờ, Thượng đế, Đức Phật, Chúa Jesus,. hay bàn thờ gia tiên... và thành thực hối lỗi, chi tiết, cụ thể từng lỗi, từng đoạn mà bạn đã phạm phải

Nhưng thường thì ít ai biết mình sai ở đâu. Vì điều này thường chỉ những người có trí tuệ cao mới làm được. Vậy thì, dù bạn biết hay không biết, hãy thực hiện những điều sau:

  • - Đọc các loại kinh tùy theo tôn giáo mà bạn đang theo. Bạn là phật tử hay không theo đạo nào thì bạn có thể niệm phật hoặc tụng chú Đại bị hay những bộ kinh thư có công năng sám hối mạnh mẽ vô biên
  • - Nhiều người khỏi bệnh, thoát nạn chỉ với việc kiên trì đọc kinh sám hối. Điều này có ý nghĩa như lấy nước gột rửa những vết nhơ trong quá khứ.

Bạn cần lưu ý là luôn tâm niệm lấy việc đọc kinh này để sám hối những lầm lỗi quá khứ và nghiệp chướng của bạn sẽ theo lời đọc mà tan biến dần dần

Tích cực làm việc thiện

Sám hối để giải quyết vấn đề tâm linh, còn làm việc thiện giúp bạn cải biến nghiệp chướng.

Càng làm nhiều việc thiện càng thấy hiệu quả rõ rệt.

Hãy thử mua giúp một món đồ cho người tật nguyền, bạn chẳng cần biết họ có giả bộ nghèo khổ hay không nhưng bạn nhận được lại sự yên bình, thoải mái.

Bạn cần chú ý, hãy làm việc thiện bằng cái tâm chứ đừng làm vì mục đích nào cả. Như vậy sẽ khiến nghiệp xấu dày hơn.

Hiến máu nhân đạo

Hiến máu là một cách để giúp đời, cứu người. Mỗi lần hiến máu, bạn có thể cứu sống được 3-4 bệnh nhân. Cứu người thoát nạn là công đức hàng đầu, được người đời ca ngợi, được Thánh  thần tán thán... Và không có cách nào cứu người dễ dàng hơn hiến máu nhân đạo

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chỉ cần bạn đủ cân nặng 45kg và không mắc các bệnh đường máu, chỉ cần thế là bạn đã có thể bắt đầu hiến máu để cứu giúp những người đang vật lộn với lưỡi hái tử thần, giành lại sự sống. Và cứ sau 3 đến 6 tháng, bạn lại có thể lặp lại nghĩa cử cao đẹp này khi cơ thể hoàn toàn hồi phục.

Sau mỗi lần giúp bác sĩ cứu sống người khác, bạn sẽ có một cảm giác vui sướng khó tả, không có vật chất, tiền bạc nào có thể so sánh được.

Phóng sinh

Tuy không bằng cứu người, nhưng phóng sinh cũng là cách cứu sống nhưng con vật tội nghiệp, giúp phước báo của bạn dày hơn.

Nhưng cũng cần chú ý, phóng sinh bằng cái tâm chứ đừng vì mục đích gì.