04/06/2021 11:34 View: 1458

Ý nghĩa ngày lễ Phật đản?

Tháng 4, những người con Phật tất bật chuẩn bị cờ hoa để kỷ niệm ngày đức bổn sư Thích Ca giáng sinh xuống cõi sa bà này. 

Y nghia ngay le phat dan

Theo truyền thuyết thì vào ngày trăng tròn tháng Vesak cách đây hơn 2500 năm. Hành tinh của chúng ta được đón mừng một vị thánh từ bi, một vị thầy vĩ đại hạ sinh. Trời người khi đó reo mừng, hạnh phúc khi từ nay có vị Thầy dẫn họ bước khỏi con đường khổ đau, tham dục, phiền não. Đem tới cho họ ánh sáng từ bi và trí tuệ giải thoát tuyệt đối.

Chúng ta kỷ niệm ngày Phật đản trước hết là để tưởng nhớ đến một vị Phật vĩ đại, một bậc thầy của ba cõi. Từ đó mà nhớ đến tâm Phật trong chính mình. Mỗi chúng sinh khi sinh ra đều có ma tính và Phật tính. Đức Phật ra đời với mục đích giúp chúng sinh nhìn rõ được khổ đau của ma tính, phương pháp, con đường diệt ma tính để Phật tính tăng trưởng.

Đức Phật đã từng nói “ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” Nếu biết tu tập, biết giáo pháp và hành trì giáo pháp thì chúng ta sẽ đồng thể với Phật. Sẽ thành Phật không khác. Lúc đó thì Phật đản sinh ngay tại nơi ta. Phật đản nghĩa là Phật sinh ra, mà mỗi chúng sinh đều có Phật tính thì kỷ niệm ngày Phật đản không chỉ tưởng nhớ đến Đức Thích Ca mà còn nhớ đến đức Phật trong tâm ta, tại nơi ta.

Phật giáo là một tôn giáo vô thần. Không có một vị Phật nào sáng tạo ra thế giới và chi phối thế giới. Trong đạo Phật không có sự ban phát và cầu xin. Phật pháp chỉ có những trí tuệ đưa con người đi đúng đường đến giải thoát.

Tâm Phật mỗi chúng sinh đều có, nhưng do vô minh mà tạo ác nghiệp nên Phật tính suy giảm. ma tính tăng trưởng, chúng sinh từ đó bị dẫn vào đường ác.

Phật đản là dịp để mỗi chúng sinh nhìn vào tâm mình, soi tỏ tâm mình trước một tấm gương từ bi trí tuệ của đức Phật để tích thiện, tu hành sao cho Phật tính được sinh trưởng. Lúc đó thì ở nơi ta cũng sẽ có Phật đản sinh.

Đi lễ Phật đản không phải là một dịp để chúng ta cầu xin tiền tài, danh vọng. Vì Chư Phật đã rũ bỏ hoàn toàn để đi tìm niềm vui chân thật thì không bao giờ chư Phật sẽ ban phát cái mình bỏ đi cho chúng sinh. Chúng ta đi lễ Phật đản chỉ nên khởi tâm biết ơn đức Phật đã giáng sinh xuống thế giới này, đem chánh pháp bản thể, chân thật đi giáo hóa chúng sanh, đưa chúng sanh từ con đường ma đạo đến với chánh đạo, với an vui giải thoát.

Từ đó chúng ta tìm lại Phật tính nơi mình, nuôi dưỡng nó để đạt tới sự chứng ngộ như Phật không khác.

Tamlinh.org