04/06/2021 11:33 View: 1314

3 việc cần làm trong ngày vía THẦN TÀI để kho vàng luôn đầy ắp

Ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch là ngày vía Thần Tài, Tamlinh.org có đôi lời chia sẻ về 2 việc cần làm ngay trong ngày vía THẦN TÀI để kho vàng luôn đầy ắp. 

ngay via than tai

Chuyện là thế này: Cách đây ít hôm N có gặp ông KIM THIỀN, ông Kim Thiền là một con cóc thần ba chân, ông Cóc này trông giữ tất cả kho vàng của thế gian và là vị thần tài chuyên phân phát tiền bạc cho người hữu duyên, tức là tiền bạc đó thuộc về ai và ai đáng được nhận thì ông ấy sẽ tự mang đến cho người ấy.

Cuộc gặp gỡ với ông Cóc Kim Thiền

Hôm trước N lên núi tìm hang động để ẩn cư tu đạo, ở khu núi đó nghe đồn đoán là có kho vàng, N đến đó tìm hang thì bị quân lính của ông Kim Thiền dẫn đi vòng vòng để không tìm được hang cho nản lòng mà bỏ về. N mới nói với chư vị thần núi thần rừng rằng: TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ MƯỢN TẠM HANG ĐỘNG ẨN TU CẦU GIẢI THOÁT CHỨ KHÔNG CÓ TÂM BẤT CHÁNH, nói xong thì ông ta xuất hiện bảo rằng:

Ngươi chớ có đến đây, nơi này vốn không có vàng, chỉ là khi xưa nơi rừng núi này có một ngôi chùa, tất cả tượng trong Tam Bảo đều là đồng đen, dù con người có đạo bới tất cả khu rừng núi này cũng không thấy được bởi nếu không có duyên thì có dùng tâm bất chánh cũng không thấy được. Ngươi đến đây thì ta không lo ngại gì, chỉ sợ rằng con người thấy ngươi đến đây ở họ lại nghĩ rằng chỗ ngươi ở có vàng hay đồ cổ gì họ sẽ cho đào bới tung nơi này lên, như vậy sẽ làm hại đến vô số sinh mạng loài chúng sinh bé nhỏ và tổn hại đến cây cối thật là không tốt.

Nghe xong N bỏ ý định vào hang ẩn tu. Rồi hỏi ông ta rằng: Ông là người canh giữ kho vàng của thế gian, vậy ông giữ để làm gì? 

Ông trả lời: Vàng này không phải là của ta, mà là của thế gian, ta chỉ có nhiệm vụ trông coi cất giữ giúp mọi người và phân phát cho mọi người khi họ đủ duyên để nhận.

Vậy thế nào là đủ duyên ạ?

Người đủ duyên là người thường hay bố thí, hay làm việc thiện, là người thường buông xả. Ta chỉ lấy vàng bạc của người cần và mang đến cho người không cần...

Vậy mọi người hàng ngày vẫn cầu cúng ông thế ông có cho họ không?

Không, cầu cúng ta cũng không cho, ta chỉ cho người không cần và lấy lại của những người cần. Họ cúng tế ta có ích gì đâu, ta chẳng quan tâm, ta chỉ làm nhiệm vụ của ta thôi.

Để kho vàng tích tụ nơi phước mạng ngày càng tăng

Qua cuộc gặp gỡ trên có thể biết rằng: Con người cứ làm nhiều việc thiện, thường bố thí, thân tâm đoan chánh, việc làm chân chánh thì mỗi ngày kho vàng tích tụ nơi phước mạng của người đó càng tăng, khi đủ duyên ông Kim Thiền sẽ tự đem vàng đến cho người đó.

Khi ông Kim Thiền mang vàng đến cho ai thì người đó tự nhiên làm ăn thuận lợi, làm gì cũng có dư, cuộc sống sung túc. Tiền mà ông ấy mang cho mọi người vốn chẳng phải của ông ấy, mà của chính mọi người đã tích tạo được, khi nhân quả thuần thục đúng thời điểm - tiền tài tự đến. Dù chúng ta có dùng tâm bất chánh mà chiếm đoạt thì đó cũng là của chúng ta chứ không phải của ai khác, nó vốn là của ta thì tại sao ta lại phải dùng tâm bất chánh chiếm đoạt, để hao tổn phước lộc lại còn bị đọa lạc nơi tam ác đạo?

NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ THÌ NƠI NÀO CŨNG LÀ NƠI PHONG THỦY TỐT - NGÀY NÀO GIỜ NÀO CŨNG LÀ NGÀY TỐT GIỜ TỐT, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẤT KỲ MỘT THỨ GÌ VẬT GÌ CÓ THỂ KHIẾN TÀI VẬN CỦA QUÝ VỊ XẤU ĐI HAY TỐT LÊN ĐƯỢC...BỞI CHÍNH QUÝ VỊ ĐÃ LÀ ĐẠI THIỆN NHÂN CÓ THỂ DƯỠNG ĐƯỢC HẾT THẨY MỌI PHONG THỦY, TỨC NGƯỜI DƯỠNG PHONG THỦY LÀ VẬY.

Nếu đã là người tin sâu nhân quả, tin sâu Phật Pháp thì nên chỉ làm theo những gì thuận theo Nhân Quả. Lúc này, mọi việc các bạn làm vào những ngày xấu giờ xấu đều thuận lợi chẳng có gì xảy ra, nếu nó có xảy ra thì đó là NGHIỆP chứ không phải do ngày xấu giờ xấu hay kiêng kỵ. 

Vậy nên ngày vía thần tài chúng ta hãy:

  • ĐEM TIỀN TÀI ĐI PHÓNG SINH
  • BỐ THÍ
  • CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

ĐỂ CẤT GIỮ THÊM VÀNG NƠI PHƯỚC MẠNG CỦA CHÚNG TA. CẤT GIỮ NƠI ĐÓ THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ LẤY TRỘM CỦA QUÝ VỊ VÀ NGÀY CÀNG NHIỀU THÊM CHỨ KHÔNG HAO HỤT, KHÔNG MẤT MÁT.  CÓ THỂ LƯU GIỮ HẾT ĐỜI NÀY QUA ĐỜI KHÁC MÀ VẪN KHÔNG BỊ HAO TỔN.

A DI ĐÀ PHẬT

Tamlinh.org