04/06/2021 11:33 View: 2886

3 sai lầm khi đi lễ đền chùa điện phủ cần tránh

Chúng ta cũng không nên đi cầu cúng như chạy show và phải hiểu việc tu tại gia là quan trọng nhất. Bề trên không thiếu thốn về việc dâng lễ của chúng ta mà bề trên chứng đức độ nhất tâm của chúng ta.

sai lam khi di le chua dien phu den

Đi lễ đền to phủ lớn nhiều có tốt không?

Ngày nay nhiều thầy dởm lợi dụng việc kém hiểu biết của người dân nên thường tổ chức đi lễ thu tiền và kiếm lời từ những hoạt động này. Đây là điều mà Nhà Thánh đứng ngồi không an.

Vì vậy, chúng ta cũng không nên đi cầu cúng như chạy xô và phải hiểu việc tu tại gia là quan trọng nhất. Bề trên không thiếu thốn về việc dâng lễ của chúng ta mà bề trên chứng đức độ nhất tâm của chúng ta. Sách lược Quốc Thái An Dân của Nhà Thánh và tầm nhìn tâm linh cho ta thấy được chư vị Tiên Thánh ở khắp mười phương và người có tâm chỉ cần chén nước quả cau thành tâm thắp hương ở sân nhà kêu cầu bề trên cũng chứng.

Chúng ta đi du lịch tâm linh làm sao cho thảnh thơi an nhàn - không bề trên nào cấm việc ta lặn lội vài trăm cây số đến với nhà ngài nhưng chúng ta cần kiến thức để dân giàu nước mạnh Quốc Thái Dân An. Hạch toán một chút ta thấy việc đi lễ xa xôi tốn kém kinh tế và sức khỏe - tiền xe đi lại xa ta có thể mang đi công đức ngay tại Đình + Đền + Chùa gần nhà và việc kêu cầu tới bề trên cũng hiệu quả.

Luận việc đi Đình + Đền + Chùa xin lộc sức khỏe, lộc buôn bán, lộc thăng quan tiến chức.

Chúng ta đều hiểu Chư Vị Phật, Thánh, Thần khi cứu dân độ thế đặt chữ Đức làm đầu và công tâm trong việc phù trợ. Không phù chợ cho những hoạt động sống của cá nhân và tập thể về những hành động sai trái vô lương tâm.

  • 1/ Bàn về việc xin lộc sức khỏe. Việc này đòi hỏi chính chúng ta phải biết giữ dìn sức khỏe như ăn uống điều độ và tập thể dục. Không bề trên nào phù trợ cho ta sức khỏe để chúng ta lạm dụng.
  • 2/ Bàn về việc xin lộc làm ăn buôn may bán đắt. Không bề trên nào dùng phép đưa khách của cửa hàng khác sang cho ta được. Việc xin lộc làm ăn ở đây là phù trợ cái tâm trong kinh doanh. Chúng ta nên tham khảo sách kinh doanh và tìm hiểu cách kinh doanh khéo léo có tâm trên thị trường.
  • 3/ Bàn về việc xin lộc thăng quan tiến chức. Bề trên không phù trợ cho việc mua quan bán chức và tham nhũng hối lộ. Cán bộ nào có tâm thì thường được phù trợ những chiến lược chính sách tốt cho nhân dân.

Câu nói Âm Phù Dương Trợ là sự kết hợp giữa phần Âm là bề trên vô hình và phần Dương là chính chúng ta cần tu rèn nhân tâm trong cuộc sống để thắng cái tà trong ta tạo thuận lợi cho phần Âm Phù trợ. Có câu nói Cầu Người Chi Bằng Cầu Mình. Câu nói này nhắc nhở chúng ta nên siêng năng tu tâm tạo đức như chính các vị Phật, Thánh, Thần khi còn sống tại trần gian đã trải qua và nhờ trí tuệ lớn lao giúp dân cứu nước mà được phong là Phật, Thánh, Thần. Việc Âm Phù Dương Trợ âm dương cách biệt rất khó để cảm nhận là mình được phù trợ. Thế nên người xưa nói Thứ Nhất Là Tu Tại Gia Thứ Hai Tu Chợ Thứ Ba Tu Chùa. Nhà Sư ngày nào cũng lễ bái xong Sư chùa cũng như chúng ta đều phải tự mình nỗ lực nếu việc phù trợ mà dễ dàng thì Sư nào cũng khá đến giỏi chứ không phải như chúng ta thấy Sư cũng có dăm bảy loại.

Tamlinh.org