04/06/2021 11:39 View: 3007

Cúng sao, giải hạn có đúng không?

Cúng dâng sao giải hạn có đúng không? Dâng sao giải hạn có hết hạn không? Nhiều bạn năm nay có sao Thái Bạch chiếu, mà nghe sách vở về tử vi nói sao Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà. Vậy có phải dâng sao để giải hạn không? Dâng sao giải hạn sẽ tránh được điều xấu mà các sao Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô, Thái Tuế, Tam Kheo...?

dang sao giai han co dung khong, giai han dau nam

Ảnh: An ninh thủ đô

Vận hạn là gì ?

Hạn là thứ bạn nhận được theo quy trình tất yếu của giáo lí về mặt nhân quả.

  • Làm tốt thì được thưởng
  • Làm sai thì bị phạt

Hạn không phải là do sao mang tới, chẳng qua người xưa tổng kết được quy trình vận hành của nhân quả nó ứng vào các sao. Vậy nên mới có bảng tính hạn.

Các bảng sao xấu & ý nghĩa

  • La Hầu : khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.
  • Kế Đô : hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về.
  • Thái Dương : Thái dương tinh (măt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới. Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp tai ách.
  • Thái Âm : Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật, không nên sinh đẻ̉ e có nguy hiểm. Chủ về danh lợi, hỉ sự.
  • Mộc Đức (Mộc tinh) : Triều ngươn tinh, chủ về hôn sự, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Tốt vào tháng mười và tháng chạp.
  • Vân Hớn (Hỏa tinh) : Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.
  • Thổ Tú (Thổ tinh) : Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám.
  • Thái Bạch (Kim tinh) : Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Xấu vào tháng năm và kỵ màu trắng quanh năm.
  • Thủy Diệu (Thủy tinh) : Phước lôc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

Tính chất các Hạn

  • Huỳnh Tiền (Đại hạn) bệnh nặng, hao tài
  • Tam Kheo (Tiểu hạn) tay chân nhức mỏi
  • Ngũ Mộ (Tiểu hạn) hao tiền tốn của
  • Thiên Tinh (Xấu) bị thưa kiện, thị phi
  • Tán Tận (Đại hạn) tật bệnh, hao tài
  • Thiên La (Xấu) bị phá phách không yên
  • Địa Võng (Xấu) tai tiếng, coi chừng tù tội
  • Diêm Vương (Xấu) người xa mang tin buồn

Có thể giải hạn không ?

Xin thưa là có. Cách giải hạn đơn giản nhất là lấy phúc đức của bản thân mà tiêu trừ đi nghiệp chướng.

  • Sống tốt, sống thiện, sống cho đi
  • Sống bao dung, sống hiền hoà, sống bình phạm.
  • Sống mà biết giúp người
  • Sống mà biết thương kẻ khó khăn

Thì khi đó nhân quả hồi báo, hạn dữ tự khắc tiêu tan

Có thể dâng sao giải hạn không ?

Xin thưa là vừa có nhưng cũng vừa không.

Bởi dâng sao giải hạn cũng là một hình thức lễ nghi để trình báo phúc đức của bản thân lên bề trên, lấy phúc mà làm cơ sở để xin bề trên tiêu trừ nghiệp chướng.

  • Người có phúc, không cần dâng sao giải hạn thì hoạn nạn cũng tan biến
  • Người vô phúc, dâng thế chứ dâng nữa, lễ thế chứ lễ nữa, hạn vẫn ập vào đầy thân

Chỉ có chữ PHÚC là thứ duy nhất can thiệp vào quy luật nhân quả. Không phải chữ LỄ, không phải chữ XIN, không phải chữ cầu, càng không phải mâm cao cỗ đầy.

Kẻ đã sỗng lỗi, hoặc buôn gian bán lận, hoặc hãm hại người ngay, hoặc vay tiền không trả, hoặc chiếm đoạt của người thiện, hoặc đơm chuyện đặt điều, hoặc đố kị ghen tị sân si, hoặc phá hoại gia đình người khác, hoặc thủ đoạn để thăng tiến vinh hoa ..... Những kẻ đó càng lễ càng ra bệnh, càng xin hạn càng về.

Dâng sao giải hạn tại các nơi có được không?

Quan điểm cá nhân của người viết, đó là vừa có lại vừa không

Lí do đơn giản: Trần sao thì âm vậy, trên trần 9 người thì 10 ý. Một nhóm đi ăn buffe với nhau, có người thích thì ăn no, người kén thì chẳng nhai được mấy. Lễ nghi cũng vậy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thiết nghĩ khoá lễ nghìn người, vạn người, làm sao mà linh nghiệm, làm sao mà ứng hết cho tất cả.

  • Nên nếu có lễ, hãy lễ một mình một cảnh
  • Nếu có lễ, thử lễ tự thân mà kêu cầu.

Tự dâng trình phúc phần bản thân, tự dâng trình duyên cảnh nội ngoại chủ gia. Lễ thế tuy có thể không tinh thông, cũng có thể không tấu lời hay ý đẹp, có thể không " chuyên nghiệp " nhưng vẫn có sự riêng biệt, cá thể độc lập, duyên cảnh tự mình. Tự mình sám hối, tự mình lễ vẫn hơn là một khoá lễ tràn lan, thương mại, ngồi chùn chân mỏi gối để nghe xướng được mỗi tên mình.

Người sống trên đời có ai là không có hạn.

Hạn xẩy ra vì nó cần phải xẩy ra

  • Có hạn xẩy ra để cho ta bài học, khiến ta trưởng thành
  • Có hạn xẩy ra để thức tính cái thiện trong ta, khiến ta giác ngộ, quay đầu lại khỏi bờ mê sự trái
  • Lại có hạn xẩy ra để cho ta trả nghiệp, bồi hoàn tội lỗi, để từ đó một đường thuận dòng xuôi sông.
  • ......................

Vậy nên đừng quá lo khi có hạn, đừng quá ngại năm nay mình bị sao xấu chiếu về. Cũng không cần nhăm nhăm đi dâng sao giải hạn, vì người đang làm thì có trời nhìn. Trời đã nhìn thì sẽ có nhân quả hồi báo.

Chúng ta cứ sống đúng, sống thiện thì đi khắp thế gian cũng không có điều chi phải lo lắng. Đôi khi giải hạn chính là giản đơn như vậy !

Tamlinh.org