04/06/2021 11:33 View: 1607

Mở Kinh truyền Pháp Âm

MỞ KINH TRUYỀN PHÁP ÂM - CÚNG DƯỜNG KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SINH TRONG CÕI GIỚI VÔ HÌNH

mo kinh truyen phap am

Tamlinh.org xin phép được chia sẻ kinh nghiệm của một cư sĩ xuất gia thực thấy, thực nghe trong quá trình tu hành ạ.

Khi hành giả công phu NIỆM PHẬT-NIỆM PHÁP-NIỆM TĂNG sẽ có vô lượng chúng sinh đến nghe và nương nhờ pháp âm mà được an vui mát mẻ sớm được siêu thoát. Nếu như hôm nào không công phu là y rằng không ngủ được cũng bởi họ mong ngóng chờ đợi, hoặc là hôm nào mình đi đâu là y rằng nóng ruột muốn về cũng bởi tại họ mong ngóng...vv. Nhận thấy như vậy là không ổn nên mình đã mở đài niệm A DI ĐÀ PHẬT suốt ngày đêm cho chúng sinh nghe. Chúng sinh ở đây là bao gồm cả những người chết do đủ các lý do, và các con cua, con cá, con chuột, con rắn, lợn, gà, cây cối, sỏi đá...vv đều đến nghe.

Nhưng lại thấy rằng chúng sinh đã đến nghe niệm Phật đã lâu, họ đến rất đều đặn mà chẳng có mấy người được đi luân hồi chuyển kiếp vậy? Rồi có một người đứng đầu trong số họ nói với tôi rằng: Chúng tôi chết nhưng không biết nguyên nhân tại sao chúng tôi chết và nguyên nhân do đâu mà chúng tôi bị đọa lạc mãi đến nay vẫn chưa được siêu thoát? Nghe niệm A DI ĐÀ PHẬT thì chúng tôi cảm thấy mát mẻ an vui nhưng chỉ trong giây phút đó thôi, qua khỏi giây phút đó chúng tôi liền quên mất A DI ĐÀ PHẬT nên nóng khổ lại thiêu đốt chúng tôi. 

Nghe xong liền ngộ ra một điều, muốn giúp họ sớm được siêu thoát thì ta nên mở KINH ĐỊA TẠNG, vì KINH ĐỊA TẠNG đã nói rõ cội nguồn của nhân quả, nói rõ mọi nguyên nhân dẫn đến sự đọa lạc của họ hiện tại, nếu họ được nghe Kinh Địa Tạng thì nhất định họ sẽ nhận ra những nghiệp nhân họ gây tạo lúc còn sống, hiểu rồi họ mới khởi được tâm sám hối. Khi họ khởi được tâm sám hối rồi thì khi ấy họ niệm bất kỳ một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán cũng đều được ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện thân đến giúp họ được đi luân hồi chuyển kiếp như trong KINH ĐỊA TẠNG giảng nói.

Từ đó tôi bắt đầu mở đài đọc KINH ĐỊA TẠNG và niệm A DI ĐÀ PHẬT. Thật vi diệu là từ khi mở đọc KINH ĐỊA TẠNG thì có vô số chúng sinh nghe xong liền bừng tỉnh khởi tâm sám hối, buông xả oán thù và đều được đi luân hồi chuyển kiếp, cho đến bây giờ những người cũ đều được đi luân hồi chuyển kiếp hết rồi và chỉ còn những người mới đến thôi.

Đây là điều thật sự lợi lạc chúng sinh vô biên vô lượng mà chúng ta đều có thể âm thầm làm, đây chính là sự bố thí pháp, là bố thí vô úy, là hoàng truyền pháp âm của Phật, nếu chúng ta thật sự muốn giúp chúng sinh thì đây chính là việc tốt và dễ thực hiện nhất.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG 
THỆ BẤT THÀNH PHẬT 
CHÚNG SINH ĐỘ TẬN 
PHƯƠNG CHỨNG BỒ ĐỀ.
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

---------------------- 

*Lưu ý : Đây là những chia sẻ kinh nghiệm – quan điểm cá nhân của người viết trong quá trình nghiên cứu tâm linh, không đại diện cho tông môn nào. Các bạn có thể xem đây là một lời khuyên chân thành từ một đồng đạo. Nếu có gì thiếu sót, Tamlinh.org mong nhận được sự đóng góp của các bậc thiện tri thức mọi nơi.

Tamlinh.org

Độ Nhân