04/06/2021 11:51 View: 5573

Hướng dẫn bao sái ban thờ cuối năm đón Tết

Cuối năm có nhiều người thắc mắc về thủ tục bao sái bàn thờ bát hương nên Tamlinh.org sẽ viết cụ thể trong bài viết này để mọi người tham khảo. 

bao sai ban tho cuoi nam

Khi bao sái xong phải xin phép thỉnh lại Hội đồng chư thần và gia tiên ngự lại lô nhang nhà mình, chứ nhiều người dọn dẹp xong chỉ thắp hương để đấy thôi. Bát hương không nên nhấc ra nhấc vào nhiều chính vì thế khi bao sái nên cẩn thận hạn chế nhấc ra kẻo nhầm lẫn vị trí các lô hương. 

Chuẩn bị đồ lễ xin bao sái ban thờ

  •  Mua 1 đến 2 cái chổi nhỏ, khăn sạch + nước sạch, túi ni lông để đựng chân nhang. 
  •  Đĩa xôi – khoanh giò cúng thần linh, gia tiên cùng hoa quả, nước rượu. 

Bài khấn khi bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang

Trước khi bao sái đứng trước bàn thờ (không cần thắp hương), chắp tay xin: 

Con kính lạy Hội đồng chư vị thần linh, thổ địa, thần tài long mạch cùng gia tiên tiền tổ dòng họ.......................................... 
 Hôm nay thứ................ngày.....................tháng................năm.........
 Con tên là: ........................................................................................
 Địa chỉ là :.........................................................................................

Xin phép Hội đồng thần linh cùng gia tiên cho phép con được bao sái bàn thờ và tỉa chân nhang. 

Lau dọn bàn thờ, lau bát hương, rút bớt chân hương (Lưu ý: không được nhấc bát hương ra, để nguyên vị trí chỉ rút chân hương thôi). Khi rút chân hương, không rút hết để lại 7 đến 5 chân hương. 

Rút tỉa chân nhang theo thứ tự, thần linh rồi đến gia tiên và bà cô ông mãnh. 

Có thể lấy máy hút bụi nhỏ, hoặc những chổi nhỏ khăn sạch để bao sái bàn thờ. 

Dâng đồ lễ và thắp hương khấn xi an vị lại 

Sau khi bao sái sạch sẽ. Bày hoa quả địa xôi khoanh giò lên bàn thờ, rót nước, rót rượu, châm 5 nén hương chắp 2 tay và thỉnh mời:

Hôm nay gia chủ con là .............................................................. làm lễ bao sái bàn thờ bát hương cho sạch sẽ. Công việc bao sái đã xong, chúng con xin thỉnh mời Hội đồng chư vị thần linh thổ địa thần tài long mạch giáng ngự lại lô nhang cho chúng con phụng thờ chu đáo. (sau đó cắm 5 nén hương vào bát hương Hội đồng thần linh, nhớ cắm từng que hương và thẳng lên) 

Tiếp đó châm 3 nén hương chắp tay thỉnh mời:

Con xin thỉnh mời hội đồng gia tiên dòng họ.................. giáng ngự lại lô nhang cho chúng con phụng thờ chu đáo. (sau đó cắm 3 nén hương vào bát hương hội đồng gia tiên, nhớ cắm từng que hương và thẳng lên). 

Tiếp đó châm 3 nén hương chắp tay thỉnh mời:

Con xin thỉnh mời Bà cô, ông mãnh tại gia, cô bé đỏ, cậu bé đỏ của dòng họ.................. giáng ngự lại lô nhang cho chúng con phụng thờ chu đáo. (sau đó cắm 3 nén hương vào bát hương Bà cô, ông mãnh tại gia, nhớ cắm từng que hương và thẳng lên). 

Con xin thỉnh Hội đồng thần linh thổ địa, thần tài long mạch cùng gia tiên tiền tổ, bà cô ông mãnh tại gia, cô bé đỏ, cậu bé đỏ dòng họ........... thụ hưởng lễ vật và chứng tâm chứng lễ cho chúng con. Có gì còn sai sót, chúng con xin Chư thần và gia tiên đánh chữ đại xá vì người trần chúng con còn chưa thông tỏ. 

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật

CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÓN TẾT TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH