04/06/2021 11:33 View: 29035

Phá thai, hỏng thai và thai nhi đã có linh hồn chưa?

Việc các bà mẹ phá thai là nghiệp nặng vô cùng, là tội giết hại con người. nên những ai mang thai ngoài ý muốn, đừng vì lợi ích ích kỷ của mình mà giết hại thai nhi, ngăn cản cơ hội làm người. Tại sao Tamlinh.org lại khuyên các bạn điều này? Hãy đọc thật kỹ để hiểu hơn về nhân quả. 

pha thai, hu thai

Việc các bà mẹ phá thai là nghiệp nặng vô cùng, là tội giết hại con người. nên những ai mang thai ngoài ý muốn, đừng vì lợi ích ích kỷ của mình mà giết hại thai nhi, ngăn cản cơ hội làm người.

Quá trình luân hồi của tuệ linh vào em bé

Khi chúng ta không có khả năng tâm linh, không có khả năng kiểm chứng quá trình luân hồi của vong linh hay tuệ linh vào em bé như thế nào thì chúng ta hay lấy cảm tính để phán xét. Việc phán xét của chúng ta không làm cho luật luân hồi thay đổi. Chúng ta nên thấu hiểu mà hành đạo cho đúng, tránh tạo nghiệp, nên tạo phước báo.

Việc các tuệ linh hay linh hồn đầu thai vào thai nhi sẽ tuân theo quy trình như sau:

  • Các tuệ linh hay linh hồn sẽ được đầu thai sau quá trình tu tập nguyên khí ở cảnh địa Phật của Địa phủ sẽ được sắp xếp chọn gia đình, chọn bà mẹ và ông bố nhân gian để đầu thai.
  • Khi đó các ngài gieo duyên cho hai vợ chồng có Phôi thai. Vong linh và tuệ linh đã được lựa chọn để luân hồi rồi.
  • Để đảm bảo cho việc đầu thai của tuệ linh hay linh hồn thành công thì phải đến tháng thứ 7 (mọi người không tin thì luật luân hồi không hề thay đổi) mới đi theo bảo vệ bà mẹ và thai nhi.
  • Khi cất tiếng khóc chào đời, mới là lúc tuệ linh hay linh hồn nhập vào để duy trì sự sống cho em bé.
  • Còn việc em bé trong bụng mẹ dù có những cử chỉ chân tay, tất cả sự sống trong bụng mẹ là do năng lượng của người mẹ nuôi dưỡng, tuệ linh hay linh hồn của người mẹ nuôi dưỡng. (đây chính là ân nghĩa của người mẹ). 

Tại sao lại chọn đến tháng thứ 7 thì tuệ linh mới đi theo?

Vì vào thời điểm đó, nếu em bé sinh non thì tuệ linh hay linh hồn thiết nhập vào để duy trì được sự sống do sự phát triển của thai nhi đã đảm bảo sự sống, và người mẹ không thể phá thai. Các ngài không muốn các tuệ linh hay linh hồn lỡ dở việc luân hồi. Nếu trước khi sinh mà hỏng thai thì các tuệ linh hay linh hồn sẽ được đi đầu thai vào thai nhi khác.

Việc các bà mẹ phá thai là nghiệp nặng vô cùng, là tội giết hại con người. nên những ai mang thai ngoài ý muốn, đừng vì lợi ích ích kỷ của mình mà giết hại thai nhi, ngăn cản cơ hội làm người.

Tại sao việc sẩy thai, hỏng thai, sau đó lại có vong thai nhi về báo oán, oán trách?

Để hiểu được rõ thì phải thấu luật nhân quả - luân hồi, thấu hiểu các thế lực ma đạo, tinh tà, cô hồn trong nhân gian, trong các cõi trời. Còn khi chưa hiểu thì không nên đem cảm tính của mình để phán xét, bởi cái ta phán xét bằng cảm tính không làm thay đổi sự thật.

Chúng ta ở trên những mảnh đất đã trải qua chiến tranh liên miên, có nhiều linh hồn của các con thú do chúng chết hay do ta làm thịt chúng, linh hồn đó sẽ an trụ tại mảnh đất ta sinh sống, chúng chờ đợi các bà mẹ mang thai để đầu thai trộm. Nếu do nghiệp lực mà không có tuệ linh hay linh hồn nào được đầu thai vào thì thai nhi đó sẽ không được bảo vệ. Khi đó tinh tà sẽ đầu thai vào và lớn lên, chúng sẽ giết người hàng loạt hay gây tổn hại cho dân tộc quốc gia… 

Trường hợp xảy thai rồi đi xem hay gọi hồn, hay tự nhiên vong nhập vào ai đó báo là con thì đó là do tinh tà ở điền thổ mình sinh sống, chúng biết, nên chúng tìm mọi cách để mình thờ cúng chúng. Chúng sẽ biết rõ ta phá thai mấy lần, xẩy thai ra sao, mấy tháng hay mấy tuần. Tinh tà là linh hồn của các con thú nên chúng rất giỏi thần thông. 

Bởi nếu linh hồn hay tuệ linh đầu thai theo luật luân hồi thì phải đến khi em bé chào đời và cất tiếng khóc mới chính thức nhập vào để duy trì sự sống.

Những trường hợp đất có tinh tà, chúng không được siêu thoát nên chúng rất khổ. Có nhiều trường hợp đầu thai thành công, có nhiều trường hợp không thành công mà chúng báo oán, chờ đợi để được đầu thai. Do đó chúng ta nên sám tâm và nguyện cho chúng về địa phủ để tu luyện đúng quy trình luân hồi. 

Tôi viết chia sẻ bài viết này mong mọi người thấu hiểu nhân quả, thấu hiểu bản chất của vấn đề để cứu độ cho các vong linh, tinh tà đang phất phưởng trên nhân gian được siêu thoát về địa phủ để đi đúng quy trình luân hồi đảo kiếp, tránh bị các thầy pháp sư, tà đạo chiêu dùng làm âm binh đi hại người. Mọi người nên dùng trí tuệ phân tích suy sét trước khi hành động, tránh đi ngược quy luật tự nhiên và nhân quả.

Khi có con thì phải nuôi con thành người, giảng dạy cho con hiểu nhân quả, hướng con hành thiện thì dù có tinh tà được đầu thai làm người thì cũng không sao cả, người cha người mẹ mà giáo hóa được thì sẽ tạo ra phước báo vô lượng. Con người tu hành dưới nhân gian phải trải qua kiếp nạn để thấu hiểu và chuyển hóa thành tình yêu thương cho nhân loại và vạn vật, do đó việc cầu con khi hiếm muộn sẽ làm cho khổ đau đó lặp đi lặp lại trong nhiều kiếp. Thay vì cầu thì ta hay thương yêu nhau, cùng nhau cải tạo cuộc sống, người không có con có thể nhận con nuôi về để nuôi... con cái cũng là là giả tướng, ta cũng là giả tướng. Hay tranh thủ kiếp người ngắn ngủi mà mang lại hạnh phúc cho nhau.

Bài viết tiếp theo: Phương pháp hoá giải ĐẤT CÓ TINH TÀ. Các bạn hãy truy cập trang thường xuyên để đọc được những bài viết mới nhất nhé.  

-------------------------

*Lưu ý : Đây là những thông tin tổng hợp từ admin trong quá trình nghiên cứu tâm linh, không đại diện cho tông môn nào. Các bạn có thể dùng để tham khảo. Nếu có gì thiếu sót, Tamlinh.org mong nhận được sự đóng góp của các bậc thiện tri thức mọi nơi.

Tamlinh.org

Sao chép, chia sẻ vui lòng trích dẫn link từ website. Cám ơn các bạn