04/06/2021 11:33 View: 36045

Kinh nghiệm: Hoá giải vong linh thai nhi đơn giản

Thai nhi không phải vài tháng mới có linh hồn, chỉ cần dính bầu là đã có linh hồn rồi, linh hồn thì coi như đã là 1 sinh mạng, nó biết hết mọi thứ bên ngoài, chỉ có điều có thèm nói hay không thôi.

hoa giai vong linh thai nhi

Thật lòng hối lỗi là cách duy nhất để chuộc tội khi đã trót phá thai

Kể cả trẻ sơ sinh, nói gì nghĩ gì nó biết hết, bởi trẻ nhỏ luôn luôn có mắt thứ 3. Nó thấy hết mọi thứ vì khi nhỏ linh tính rất mạnh

Nên khi phát hiện có bầu (có thai), mà bạn sử dụng bất kỳ phương pháp nào đó để phá bỏ thai (hủy thai), thì việc này cũng coi như là bạn đã giết người. Mà giết người thì đền mạng là điều đương nhiên, nhưng muốn đánh đổi để chuộc tội thì cũng cần một thứ đó là THẬT LÒNG HỐI LỖI.

Giống như bạn hay nghe người ta nói "chết trẻ khỏe ma" hay mấy người trẻ bị tai nạn mất thì gọi là chết oan, mà chết oan thì dữ, rất dễ thăng cấp thành quỷ dữ, từ đó sẽ tạo ra 1 thứ gọi là dớp. Mà dớp thì càng lúc càng nặng thêm chứ hoá giải được cũng là 1 vấn đề tương đối phức tạp. 

Đối với trẻ con bị phá thai cũng vậy, linh tính mạnh tuy nhiên vẫn có thể khuyên giải được

Tại sao vong linh thai nhi lại oán hận bố mẹ?

Vong thai nhi nếu không có danh phận ở dương, thì ở cõi âm sẽ trở thành 'rác rưởi". Bị vong khác miệt thị , khinh bỉ... Không ai thờ tự ...thì gọi là cô hồn dã quỷ hay bụi đời. Khổ cực muôn trùng.... Vì thế mà các bé sinh ra oán hận người đã hại mình. 

Bạn có thể hiểu rằng: Đáng lẽ, nếu sinh ra dương thọ của bé là 80, nhưng bị chết khi chưa được 1 tháng trong bụng mẹ, thì có nghĩa vong linh đó sẽ phải đợi 79 năm 11 tháng nữa mới đủ thời gian để đi siêu thoát. 

Trong thời gian đó người nhà bỏ bê không nói đến, cha mẹ lại cứ nghĩ lên chùa cầu siêu là coi như xong, nhưng thực tế trẻ nó có lên chùa hay không lại là chuyện khác

Những biểu hiện thường thấy khi vong linh thai nhi oán hận bố mẹ

Sau khi bị phá bỏ, một số bé hiền hoặc quá yếu sẽ không làm gì bố mẹ nhưng có rất nhiều bé sẽ oán hận bố mẹ vì không cho mình sinh ra làm người. Những người liên quan như bố mẹ, ông bà hoặc người trực tiếp xúi cha mẹ bé phá thai sẽ hay có những biểu hiện, kiểu như :

  • Nóng người, hay bồn chồn, khó chịu, hay nghe thấy này kia, hay mơ thấy này nọ, người bệnh này tật hay ốm đau vặt mà khám không ra bệnh ...
  • Con cái sinh ra hay ốm đau, khó nuôi, dễ chết yểu ....

....Tất cả đều bởi có 1 vấn đề đó là hận

Sự oán hận này tới từ những vong nhi bị giết kia, vong linh của một bé đã mệt, nếu bé rủ thêm bè bạn thành một hội để phá bố mẹ thì sẽ mệt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn đã gửi bé lên chùa mà những hiện tượng trên vẫn diễn ra, không còn cách nào khác thì bạn cũng nên thử cách hoá giải vong linh thai nhi tại nhà trong bài viết này.

Cách tự hoá giải vong linh thai nhi tại nhà

Đặt tên chó bé:

Để hoá giải, đầu tiên bố mẹ hãy đặt tên cho bé. Có bao nhiêu bé thì đặt bấy nhiêu tên để bé có danh phận, có tên gọi đàng hoàng. 

Làm lễ gia tiên:

Sau đó, bố mẹ bé hãy làm 1 ít đồ chay để cúng gia tiên, xin gia tiên nhập Trạch. Giống như các bạn làm lễ nhỏ để ra mắt gia tiên, để các cụ công nhận cho các bé thuộc dòng họ, là con cháu trong nhà, được các cụ che chở và bảo vệ. 

Khi làm lễ ra mắt gia tiên cho các vong linh thai nhi, không cần khấn quá cầu kỳ, văn chương mà hãy THÀNH TÂM. Có thể nghĩ sao nói vậy, VD như: Con tên là.... hôm nay là ngày....... Con xin phép các cụ gia tiên dòng họ..... tiếp nhận các cháu nhà con tên là..... khi còn trẻ con lỡ ..... xin các cụ cho cháu vào nhà, theo các cụ để các cụ dạy bảo và che chở. Bố/mẹ cũng xin lỗi các con, xin mấy đứa tha thứ cho ba mẹ....ba mẹ sẽ niệm Kinh cho các con hàng ngày, mong chuộc lại lỗi lầm ..."

Cơ bản là như thế, các bạn có thể nói nhiều hơn tuỳ theo các bạn nghĩ gì, miễn sao các bạn thật sự thành tâm, vì khi các bé mất đi còn quá nhỏ nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo bố mẹ, và ở ngay cạnh các bạn. 

Tụng kinh cầu siêu

Tiếp theo là hàng ngày hãy tụng niệm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tụng Chú Đại Bi để cầu siêu cho các vong linh thai nhi yểu mệnh. 

Thi thoảng các bạn cũng nên đi chùa lễ Phật để các bé có cơ hội được tiếp xúc với Phật Pháp, nghe Kinh kệ, các thầy giảng pháp sẽ hướng thiện hơn. Ngoan hơn và dễ siêu thoát hơn. 

Ăn chay:

Trong quá trình các bạn tụng kinh cầu siêu cho bé, nên chuyển qua chế độ chay trường và cúng nhạt để vong linh thai nhi tránh cơ hội nhiễm tà khí, trở nên tiêu cực, thì khó giải. Ăn chay không hẳn là để tu, nhưng khi ăn chay cơ thể sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ ngộ đạo hơn và tâm cũng bớt sân si nóng giận. Bạn như thế nào thì vong linh thai nhi cũng như thế. 

Khi gia đình có cúng bái, lễ tết, bố mẹ cũng kêu khấn đến bé để bé được về hưởng hương hoa như gia tiên trong nhà. 

-------------------------

*Lưu ý : Đây là những chia sẻ kinh nghiệm – quan điểm cá nhân của người viết trong quá trình nghiên cứu tâm linh, không đại diện cho tông môn nào.

Các bạn có thể xem đây là một lời khuyên chân thành từ một đồng đạo. Nếu có gì thiếu sót, Tamlinh.org mong nhận được sự đóng góp của các bậc thiện tri thức mọi nơi. Bài viết này của Tamlinh.org chỉ mang tính chất góp ý, các bạn có thể áp dụng hoặc không, tuỳ duyên nhé. 

Tamlinh.org