04/06/2021 11:33 View: 1289

Đóng cửa thế gian, âm thầm TU ĐẠO

Vị nào hữu duyên và đã thọ Pháp Phật thì hãy mau đóng cửa thế gian, không bàn luận chuyện đời tư, không nói lời dư thừa, không bàn luận chuyện tu hành với bất kỳ một ai...Hãy âm thầm miên mật tu hành cho đến ngày giác ngộ, khi biết mình nắm chắc phần vãng sinh rồi mới lộ tướng tùy duyên trợ đạo. 
 

dong cua the gian am tham tu dao

QUÝ VỊ MUỐN GIÁC NGỘ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐÓNG CỬA THẾ GIAN, ÂM THẦM TU ĐẠO. Đóng không có nghĩa là rời xa, mà là KHÔNG PHÂN - KHÔNG TRANH - KHÔNG THAM ạ.

1. Quý vị hãy sống cuộc sống bình thường, hãy làm việc hết mình, nhưng trong công việc chỉ nói điều cần nói, không nói lời đùa giỡn. Chỉ làm điều cần làm, không nói lời dư thừa, điều không cần thiết có thể im lặng. Hiếu thảo ôn hòa, cúc cung tận tụy.

  • GIỮ GÌN KHẨU NGHIỆP - KHÔNG NÓI LỖI NGƯỜI
  • GIỮ GÌN THÂN NGHIỆP - KHÔNG MẤT OAI NGHI
  • GIỮ GÌN Ý NGHIỆP - THANH TỊNH KHÔNG NHIỄM.

2. Phải chân thật buông xả, phải chân thật khiêm cung - khiêm hạ để tránh những việc phân tranh không cần thiết và cũng là để bảo dưỡng cái đức của mình. Khiêm hạ cũng là một pháp tu để đoạn lìa tập khí ngã mạn cống cao.

3. Sáng thức dậy phải nghĩ rằng từ giờ đến tối ta sẽ chết, tối đi ngủ phải nghĩ mình đã chết rồi. Chết rồi thì chẳng còn gì để luyến tiếc lo lắng nữa. 

Tất thẩy các pháp thế gian thiện-ác-đúng-sai-danh văn lợi dưỡng...vv...đều là chuyện luẩn quẩn trong sinh tử, vậy nên hãy buông xuống không tham giữ thứ gì. Trong tâm chỉ có A MI ĐÀ PHẬT, nhất tâm niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc.

4. Nếu bây giờ không chịu buông còn đợi đến bao giờ? 

Vô thường chẳng đợi chúng ta làm xong các việc dự định. Nếu không buông thì sẽ không còn kịp nữa.

Ta cần lo lắng cho Cha-Mẹ-Vợ-Chồng-Con cái...vv...Thử hỏi rằng khi ta đọa tam ác đạo ai sẽ cứu ta? Và ngược lại khi thân quyến của ta bị đọa vào tam ác đạo thì ta cũng chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể cứu được họ. 

Chỉ khi nào ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc mới có thể độ hết thẩy thân quyến của ta, có thể độ họ vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta và hết thẩy mọi người đều đã sinh sinh tử tử vô số kiếp rồi, nay chịu khổ hoặc chết thêm vài lần nữa cũng có là gì...vậy nên hãy buông xuống để nhất tâm tu đạo. 

Hãy tùy duyên, dù lo lắng cũng chẳng tăng thêm mà không lo cũng chẳng giảm bớt.

Chư vị đều là cha mẹ thân quyến nhiều đời của ta nên nay cùng ta câu hội nơi này. Mong chư vị đừng cô phụ Phật-Tổ, và nhất quyết không được cô phụ chính mình. Đời này chư vị không vãng sinh Tây Phương thì thật là uổng một kiếp người. Vậy nên chư vị hãy mau khổ hạnh tu hành, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.

Ta cũng chỉ nán lại nơi này một thời gian ngắn nữa là ta phải đi rồi. Nên chư vị Bồ Tát hãy mau gấp gấp tu hành.

A MI ĐÀ PHẬT 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT.

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT.

NAM MÔ THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT.

Tamlinh.org

Nguồn: Độ Nhân

Tamlinh.org xin TRI ÂN CÔNG ĐỨC ĐỘ NHÂN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !